Hiển Khánh (Nam Định): Tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

2021-03-19 15:36:17 0 Bình luận
Đảng ủy xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Lương Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết:  Từ trung tuần tháng 01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiển Khánh đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, ra quyết định về thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ xã để quán triệt, triển khai công tác bầu cử. Đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản của tỉnh, của huyện đến các chi bộ, các ngành, các cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong đảng bộ. Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Trần Văn Nam, chúng tôi được biết UBND xã Hiển Khánh đã tích cực triển khai công tác bầu cử như ban hành quyết định về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026, phân công nhiệm vụ các thành viên; quyết định trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức giúp việc để thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các bước giới thiệu người của thôn, xóm để ứng cử HĐND xã Hiển Khánh được thực hiện theo đúng quy định tại Chương II Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hiển Khánh.

Ủy ban bầu cử xã Hiển Khánh đã họp, xem xét, ra nghị quyết phê chuẩn, ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, chốt danh sách để bầu, số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chuẩn bị nhân sự, Hiển Khánh chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã theo hướng bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng; hướng dẫn công dân chỉ nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cao nhất ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định. Được biết, xã Hiển Khánh đang có hơn 7.000 cử tri ở 11 thôn xóm, số đơn vị bầu cử đã được ấn định là 7 (có 4 đơn vị ghép) số đại biểu được bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 25. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đã có 46 người ứng cử với cơ cấu 36,95% là nữ, 23,9% tái cử, 23,9% ngoài Đảng và 15,2% dưới 40 tuổi.

Trường THCS Hiển Khánh (Vụ Bản, Nam Định) đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.

 Ủy ban MTTQVN xã Hiển Khánh đã tiến hành phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 về các cơ quan, đơn vị, thôn xóm, hoàn thiện hồ sơ 46 ứng viên và tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Từ đầu tháng 4/2021, xã Hiển Khánh tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; lập danh sách cử tri, theo dõi biến động nhân khẩu, tiến hành niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba trước ngày 18/4/2021 theo luật định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...